Trắng đêm cứu hồ chứa 1,7 triệu m3 nước trước nguy cơ bị vỡ đập
Trước nguy cơ vỡ vai chính đập hồ thủy lợi Kay An, xã Tà Năng, đồng chí Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã tới hiện trường chỉ đạo công tác di dời dân, gia cố thân đập, triển khai các biện pháp ứng phó ngay trong đêm.
Xuyên đêm 7 và rạng sáng 8/11, hàng trăm người, thuộc nhiều lực lượng như Công an, Quân đội, các lực lượng tại chỗ và nhân dân địa phương đã nỗ lực gia cố vị trí xảy ra sạt trượt, nứt vai trái đập chính của hồ thủy lợi Kay An.
Tại vị trí này xuất hiện hàng loạt vết trượt, nứt, kéo dài trên thân đập. Có vị trí đã xảy ra rò rỉ nước, nguy cơ vỡ đập rất cao.
Hồ Kay An chứa khoảng 1,7 triệu m3 nước, phục vụ sản xuất nông nghiệp cho hàng trăm hecta đất tại địa phương. Phía hạ lưu của hồ nước này là thôn Chan Rang Hao và Tou Neh với khoảng 400 hộ dân sinh sống. Khi xảy ra sự cố vỡ đập có thể ảnh hưởng trực tiếp tới gần 100 hộ dân. Hàng trăm hecta đất đai, hoa màu và tài sản của nhân dân.
Chiều tối 7/11, khi phát hiện các vết nứt trên thân đập diễn biến xấu đi, Chủ tịch UBND xã Tà Năng đã chỉ đạo khẩn trương triển khai công tác di dời người và tài sản của nhân dân tới nơi an toàn, đồng thời xin ý kiến chỉ đạo từ lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng.
Ngay trong đêm, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đã tức tốc di chuyển gần 100km tới hiện trường, trực tiếp chỉ đạo các lực lượng chức năng, xung kích là Công an và Quân đội, khẩn trương triển khai công tác ứng phó.
Song song với đóng cọc, đắp đất, gia cố các vị trí có nguy cơ gây vỡ đập, mở cửa xả nước hết công suất, nhiều máy bơm đã được huy động tới hiện trường, chủ động bơm hút để hạ mức nước trên hồ Kay An, giảm áp lực cho thân đập.
Sau một đêm nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp, sáng nay mực nước hồ Kay An đang giảm. Vị trí xảy ra nứt, trượt trên thân đập chính tiếp tục được gia cố nhưng vẫn rất nguy hiểm. Các công tác ứng phó khẩn cấp với nguy cơ vỡ đập đang được triển khai. Chính quyền địa phương cấm người và phương tiện không phận sự di chuyển vào khu vực.
Hồ Kay An được đưa vào sử dụng năm 2007, dung tích khoảng 1,7 triệu m3 nước. Sau cơn bão số 11, vai trái đập chính của hồ nước này xuất hiện các mảng trượt cục bộ với diện tích 60m2. Vị trí này hình thành vết nứt dài 8m, sâu hơn 1m, rộng hơn 20cm, có nước ngầm thấm qua chân đập. Ngoài ra, hai vị trí khác của đập chính cũng xuất hiện tình trạng thấm nước, rò rỉ nước thành dòng.
Để ứng phó với trượt nứt, UBND xã Tà Năng đã sử dụng bạt phủ kín toàn bộ khu vực bị ảnh hưởng nhằm ngăn chặn, không cho nước mưa chảy xuống, làm trầm trọng thêm các vết nứt.
Tuy nhiên, mưa lớn kéo dài những ngày qua, nước hồ dâng cao, vị trí xảy ra sự cố diễn biến ngày càng xấu đi, nguy cơ gây vỡ đập rất cao.
Theo CAND
Dòng sự kiện:Phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai
Tìm thấy một trong ba ngư dân mất tích trên biển Lý Sơn
7.000 dân xã Trà Đốc vẫn đang bị cô lập do sạt lở
Lực lượng Cảnh sát cơ động dự bị Công an TP Đà Nẵng cùng quân đội và nhân dân xã Duy Nghĩa gia cố kè chống sạt lở
Cấp điện trở lại cho hơn 555.000 khách hàng miền Trung - Tây Nguyên sau bão số 13
Trực thăng Quân đội hỗ trợ tìm kiếm 3 ngư dân mất tích ở đảo Lý Sơn
















